Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên vị trí thứ hai về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế, và theo xu hướng hiện tại có thể vượt Mỹ trong ba năm tới.

Theo thông cáo báo chí của WIPO hôm 21/3, các nhà phát minh trên khắp thế giới đã nộp 243.500 đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế (patent) cho Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) vào năm 2017. Con số này tăng lên 4,5% so với năm trước.

Trung Quốc vượt Nhật Bản về số đơn xin cấp bằng sáng chế năm 2017. Ảnh: Genengnews.
Ảnh minh họa: Genengnews.

Số lượng hồ sơ đăng ký tên thương hiệu quốc tế (trademark) thông qua Hệ thống Madrid của WIPO là 56.200 đơn, tăng 5% so với năm 2016.

Số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế (industrial design) qua hệ thống Hague của WIPO tăng 3,8%, bao gồm 19.429 mẫu thiết kế sản phẩm.

Đây là năm tăng trưởng thứ tám liên tiếp đối với cả ba hệ thống nộp đơn của WIPO.

Năm 2017, Mỹ là quốc gia nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế nhất (56.624 đơn), tiếp sau đó là Trung Quốc (48.882 đơn) và Nhật Bản (48.208 đơn).

Như vậy, năm qua lần đầu tiên Trung Quốc vượt Nhật Bản về số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế. WIPO nhận định, theo xu hướng hiện tại, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong ba năm tới.

Xếp ở vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là Đức (18.982 đơn) và Hàn Quốc (15.763 đơn).

Trong số 15 quốc gia hàng đầu, Trung Quốc là quốc gia duy nhất đạt mức tăng trưởng hai con số hàng năm (13,4%) về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế. Thụy Điển và Nhật Bản cũng tăng trưởng mạnh - lần lượt là 7% và 6,6%.

Hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế nhất là Huawei (4.024 đơn) và ZTE (2.965 đơn), theo sau đó là tập đoàn Intel của Mỹ (2.637 đơn), tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản (2.521 đơn) và tập đoàn Qualcomm của Mỹ (2.163 đơn).

Gần một nửa số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế đến từ châu Á (49,1%), sau đó là châu Âu (24,9%) và Bắc Mỹ (24,2%).