Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và đối tác ngân hàng Vietcombank khẳng định thông tin khách hàng được an toàn; Hà Nội lắp wifi miễn phí; Apple có thể xây trung tâm dữ liệu tỷ USD tại Đà Nẵng;... là những tin KH-CN đáng chú ý chiều 05/08.


Vietnam Airlines khẳng định thông tin khách hàng an toàn

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và đối tác ngân hàng Vietcombank thông báo cam kết thông tin khách hàng cung cấp trong quá trình mua vé trực tuyến vẫn được đảm bảo an toàn sau sự cố mạng ngày 29/7. Vietnam Airlines cho biết giao dịch trên website của hãng với hệ thống thống đặt vé máy bay trực tuyến (internet booking engine) và cổng thanh toán (payment gateway) do Vietcombank cung cấp với hệ thống chủ đặt tại Mỹ. Do đó mã số bảo mật thẻ thanh toán (CVC, CSC, CVV,...) mà khách hàng sử dụng không lưu trữ tại bất kỳ hệ thống nào thuộc Vietnam Airlines. (XEM THÊM).

Website của Vietnam Airlines hoạt động bình thường, các giao dịch được thực hiện thông suốt.
Website của Vietnam Airlines hoạt động bình thường, các giao dịch được thực hiện thông suốt.

Hà Nội sẽ lắp wifi miễn phí tại nhiều điểm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa đưa ra thông tin Hà Nội dự định sẽ lắp đặt wifi miễn phí ở nhiều điểm tại hội thảo "Giao thông thông minh, các giải pháp áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý giao thông của thành phố" ngày 04/08. Việc lắp đặt wifi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân Thủ đô cập nhật tình hình giao thông. Các chuyên gia cũng đề xuất những phương án giảm ùn tắc. Thành phố Hà Nội sẽ có 2 trung tâm điều hành giám sát, quản lý giáo thông đô thị gồmTrung tâm giám sát, xử phạt và an ninh giao thông đô thị do CSGT Hà Nội quản lý và Trung tâm quản lý và điều khiển giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý. (XEM THÊM).

Bến xe Mỹ Đình được lắp wifi miễn phí đầu tiên ở Thủ đô - (Ảnh: Internet).
Bến xe Mỹ Đình được lắp wifi miễn phí đầu tiên ở Thủ đô - (Ảnh: Internet).

Apple có thể xây trung tâm dữ liệu tỷ USD tại Đà Nẵng

Tại cuộc họp tổng kết tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm ngày 4/8, lãnh đạo thành phố cho biết Apple đang quan tâm tìm hiểu để đầu tư một trung tâm dữ liệu (data centre) tại Khu công nghệ thông tin tập trung hoặc Khu công nghệ cao của thành phố. Giữa tháng 3/2016, thông tin Apple đề xuất đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ khu vực châu Á tại Việt Nam cũng được nói đến. Một lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết lãnh đạo Apple sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8 để xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng. (XEM THÊM).

Việc Apple tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng được xem là tín hiệu tốt cho môi trường đầu tư. Ảnh: Văn Đông
Việc Apple tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng được xem là tín hiệu tốt cho môi trường đầu tư. Ảnh: Văn Đông

Yahoo! Messenger hoạt động ngày cuối trong hôm nay - 05/08

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Yahoo! Messenger ứng dụng chat của tập đoàn internet Yahoocòn sau khi hãng mới bị hãng Verizon thâu tóm. Sau hôm nay, những ai sử dụng phiên bản ứng dụng Yahoo! Messenger cũ sẽ không thể gửi tin nhắn tới người khác nữa. Người dùng nếu muốn gắn bó với ứng dụng này thì phải tải phiên bản hoàn toàn mới. Hiện tại, ứng dụng Messenger này chỉ mới hỗ trợ trên Windows và Mac, chưa có phiên bản di động cho iOS và Android. Bên cạnh đó, Messenger cũng có một phiên bản trên trình duyệt web, giúp bạn có thể chat trực tiếp mà không cần cài đặt. (XEM THÊM).

Yahoo! Messenger hoạt động ngày cuối trong hôm nay - 05/08
Yahoo! Messenger hoạt động ngày cuối trong hôm nay - 05/08

Trung tâm an ninh mạng Athena, báo Sinh viên Việt Nam bị hacker tấn công

Hôm qua, trang web của Trung tâm đào tạo an ninh mạng và quản trị mạng Athena bị hacker tấn công, thay đổi giao diện giống như vụ việc hacker Trung Quốc xâm nhập trang chủ Vietnam Airlines. Trưa 05/08, báo Sinh viên Việt Nam cũng bị hacker ghé thăm. Nhóm hacker tự xưng "Bá Team" đã thay đổi giao diện, chèn video từ YouTube lên hai trang web Athena.edu.vn và Athena.com.vn của Trung tâm Athena. Không chỉ tấn công Athena, nhóm tin tặc còn thách thức các nhà bảo mật khác với lời nhắn" Chúng tôi sẽ dòm ngó các trung tâm và cty bảo mật". (XEM THÊM).

Trang Sinh viên Việt Nam bị tin tặc tấn công.
Trang Sinh viên Việt Nam bị tin tặc tấn công.

Trái Đất có thể sẽ hứng chịu siêu động đất liên hoàn trong tháng 8

Nhà khoa học người Hà Lan Frank Hoogerbeets mới đây đã đưa ra thông tin cảnh báo về một đợt động đất liên hoàn diễn ra từ ngày 20/8 đến 04/09. Theo đó, nhà khoa học này căn cứ vào sự sắp xếp của các hành trinh ảnh hưởng đến hoạt động địa chấn trên Trái đất, tương tự như cách Mặt trăng gây ra thủy triều. Trong năm 2015, ông Hoogerbeets từng đưa ra dự báo, sẽ có siêu động đất khiến 40 triệu người thiệt mạng, tách đôi châu Mỹ, siêu động đất khủng khiếp nhất ập đến châu Á… nhưng tất cả những điều đó đều không xảy ra. Dù vậy, nhà khoa học người Hà Lan vẫn kiên trì với các nghiên cứu của mình. (XEM THÊM).

Nhà khoa học người Hà Lan đã cảnh báo về một đợt động đất liên hoàn diễn ra từ ngày 20/8 đến 4/9. Ảnh: Express
Nhà khoa học người Hà Lan đã cảnh báo về một đợt động đất liên hoàn diễn ra từ ngày 20/8 đến 4/9. Ảnh: Express

Nga hòa lưới điện quốc gia tổ máy điện hạt nhân hiện đại nhất thế giới

Tập đoàn nguyên tử quốc gia Nga Rosatom ngày 5/8 đã hòa lưới điện quốc gia tổ máy thế hệ mới có công suất lớn nhất nước Nga tại nhà máy điện hạt nhân Novovoronezskaya. Rosatom cho biết đây là tổ máy thế hệ 3+ công nghệ mới nhất trên thế giới. Điểm đặc biệt của tổ máy thế hệ mới này là hệ thống an toàn được nâng cấp có khả năng hoạt động ngay cả khi không được cung cấp điện và không có người vận hành. Các tổ máy tương tự hiện đang trong quá trình xây dựng tại Mỹ và Pháp. (XEM THÊM).
Nga hòa lưới điện quốc gia tổ máy điện hạt nhân hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Haaretz
Nga hòa lưới điện quốc gia tổ máy điện hạt nhân hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Haaretz