Nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo là một số trọng tâm trong hợp tác KH&CN giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới.

Thông tin được đưa ra trong buổi làm việc ngày 27/11 giữa ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với Cơquan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), diễn ra bên lề nhân chuyến tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Singapore và Australia từ ngày 26/11 - 2/12.

Nền tảng sẵn có cho hợp tác

Hợp tác KH&CN Việt Nam- Singapore đã được xây dựng trên nền tảng hợp tác từ nhiều năm nay và đã có bước tiến cả về đa phương và song phương, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam – Singapore về KH&CN được tiến hành thông qua cơ chế hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức và diễn đàn khu vực như ASEAN, APEC, ASEM...

Trong cơ chế hợp tác của Ủy ban KH&CN ASEAN (COST), Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Singapore - nước chủ trì Chương trình ưu tiên phát triển về Y tế. Trong đó tập trung vào việc nghiên cứu, thúc đẩy sự tương tác giữa các nước thành viên ASEAN, tăng cường liên kết khu vực để ứng phó với bệnh dịch truyển nhiễm trong ASEAN (như bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, lao phổi và các bệnh truyền nhiễm thông thường khác...); xác định các chiến lược nghiên cứu và các dự án hợp tác nghiên cứu cụ thể để cung cấp các giải pháp sáng tạo về phòng ngừa và điều trị bệnh dịch truyền nhiễm.

Đội ngũ những người làm việc tại A*STAR. Ảnh: Internet
Đội ngũ những người làm việc tại A*STAR. Ảnh: Internet

Về phía mình, Singapore đã tham gia xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động KHCN và Đổi mới ASEAN giai đoạn 2016-2025 nhằm mục tiêu thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của COST; xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN từ sau 2015 và Sáng kiến Krabin, Singapore đã chủ trì một số cuộc họp liên quan, chủ động đưa ra một số sáng kiến thúc đẩy tăng cường KH&CN và Đổi mới ASEAN và được các nước thành viên ASEAN nhất trí thúc đẩy như: Đổi mới ASEAN vì Thị trường toàn cầu (ASEAN Innovation for Global Market); Kinh tế số, Truyền thông mới và Mạng lưới xã hội (Digital Economy, New Media and Social Networking)…

Những đề xuất cụ thể

Hiện nay, điều phối hợp tác song phương và đa phương về KH&CN của Singapore tập trung một đầu mối là A*STAR. Đây cũng là một thuận lợi để lồng ghép các cơ chế hợp tác với nhau. Để tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức KH&CN Việt Nam trao đổi và tiến hành các dự án nghiên cứu, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã đề nghị với A*STAR tiến tới ký kết một văn bản pháp lý để tạo căn cứ cho việc khai thác triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Bộ trưởng cũng đề nghị A*STAR hợp tác phát triển hạ tầng và tiềm lực KH&CN: Đầu tư phát triển và khai thác có hiệu quả các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ sinh học, hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Đặc biệt, A*STAR được đề nghị phối hợp đào tạo nâng cao chất lượng, kỹ năng của nguồn nhân lực: Thực hiện chiến lược và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN, trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.

Để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị A*STAR hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hóa, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hưởng ứng đề nghị từ phía Bộ KH&CN, GS Andrew Wee cho biết, phía A*STAR bày tỏ mong muốn sớm triển khai hợp tác KH&CN giữa hai bên. Đồng thời nhất trí việc hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin để cụ thể hoá và sớm đưa những nội dung hợp tác KH&CN Việt NamSingapore vào triển khai trong thời gian tới.