Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vừa thêm 19 địa điểm mới vào danh sách các Di sản Thế giới trong một cuộc họp diễn ra tại Bahrain từ ngày 24/6 – 4/7.

Núi Fanjingshan (Trung Quốc) được thêm vào danh sách Di sản Thế giới. Nguồn: UNESCO

Hiện tại, thế giới có 1.092 di sản thuộc 167 quốc gia. Những địa điểm này mang ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử hoặc khoa học. Vì vậy chúng cần được bảo tồn cho các thế hệ tương lai.

Danh sách di sản mới bao gồm một số địa điểm nổi tiếng trên thế giới như nhà thờ Naumburg (Đức), tu viện phật giáo Sansa trên núi ở Hàn Quốc, thành phố cổ Qalhat (Oman), núi Fanjingshan (Trung Quốc)…Hiện nay, Italy là quốc gia có nhiều Di sản Thế giới nhất với 5 di sản tự nhiên và 49 di sản văn hóa.