Quỹ chính thức ra mắt tối 15/3 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Vũng Tàu) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành - với mục đích khuyến khích và động viên những học sinh THPT có đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2017 tiếp tục hoàn thiện, phát triển đề tài, trường đã quyết định phối hợp với Bộ GD&ĐT ra mắt Quỹ Nghiên cứu khoa học (NCKH) và Phát triển công nghệ. Quỹ sẽ là nơi “chắp cánh” cho các ý tưởng NCKH xuất sắc của học sinh THPT trên cả nước, đồng thời tạo tiền đề cho các em xây dựng ý tưởng khởi nghiệp của mình.

Đại học Nguyễn Tất Thành cũng phối hợp cùng Bộ GD&ĐT tặng sách “Tòa nhà tri thức và Tâm hồn cao thượng” cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự cuộc thi, tài trợ nhiều suất học bổng có giá trị.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành - trao phần thưởng cho những học sinh có đề tài xuất sắc

Cụ thể, Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trao tặng 40 triệu đồng cho 40 đề tài xuất sắc của các học sinh dự thi; trao học bổng học phí toàn phần toàn khóa (200 triệu đồng/suất) theo học tại Đại học Nguyễn Tất Thành cho học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích; trao tặng 22 laptop (trị giá 10 triệu đồng/cái) cho 22 đề tài xuất sắc nhất theo từng lĩnh vực của cuộc thi.

Đây là năm thứ 5 Bộ GD&ĐT tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học. Cuộc thi năm nay thu hút 458 dự án ở 22 lĩnh vực, với 821 học sinh tham gia. Riêng khu vực phía Nam có 217 dự án thuộc 21 lĩnh vựccủa 372 học sinh.