Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vừa thúc giục các doanh nghiệp của đảo quốc, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, di chuyển bớt hoạt động ở Trung Quốc đại lục về lại quê nhà sau khi chính quyền Mỹ của ông Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu, từ 10% lên mức 25%, nhắm vào hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo hôm 10/05, bà Thái cho biết, chính phủ của bà đang thảo luận nhằm tìm kiếm phương án đối phó hữu hiệu với tác động của mức thuế suất quá cao lên các doanh nghiệp Đài Loan đang làm ăn tại Đại lục.

Chính quyền của bà Thái Anh Văn đang kêu gọi các doanh nghiệp Đài Loan chuyển bớt hoạt động từ Trung Quốc về lại quê nhà. Ảnh: The Independent.

Chính quyền của bà Thái Anh Văn đang kêu gọi các doanh nghiệp Đài Loan chuyển bớt hoạt động từ Trung Quốc về lại quê nhà. Ảnh: The Independent.

Bà nói, mô hình thương mại kiểu tam giác (ba cực) hiện hành: nhận đơn hàng từ Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Mỹ, xem ra sẽ không còn hiệu quả và cần thiết phải thay đổi. Vì thế, bà đang hướng tới việc xây dựng lại ngành công nghiệp tập trung vào chuỗi giá trị gia tăng, nhằm xuất khẩu hàng hóa “made in Taiwan” với chất lượng cao nhất sang thị trường Mỹ.

Mô hình làm ăn: nhận đơn hàng tại Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Mỹ sắp trở nên kém hiệu quả, cần thiết phải thay đổi. Ảnh: Foxconn.

Mô hình làm ăn: nhận đơn hàng tại Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Mỹ sắp trở nên kém hiệu quả, cần thiết phải thay đổi. Trong hình là Foxconn (Hồng Hải), nhà sản xuất thiết bị OEM theo đơn đặt hàng lớn nhất thế giới, bao gồm các sản phẩm của Apple. Ảnh: Foxconn.

Từ đầu năm 2018, khoảng 52 doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc đại lục đã đầu tư tổng cộng 9 tỷ USD để mở rộng, xây cơ sở mới, mua sắm trang thiết bị và nâng cấp công nghệ ở quê nhà, tạo thêm công ăn việc làm cho khoảng 27 ngàn người.

Nguồn: