ZQ-1, tên lửa đầu tiên do công ty tư nhân của Trung Quốc chế tạo, đã thất bại trong việc tiến vào quỹ đạo của Trái đất sau khi nó được phóng đi từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Jiuquan, phía đông bắc tỉnh Cam Túc vào ngày 27/10.

Tên lửa ZQ-1 của Trung Quốc. Ảnh: SciNews

Tên lửa mang nhiên liệu rắn này là sản phẩm của Landspace, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh. Tên lửa ZQ-1 dài 19 m, đường kính 1,35 mét, có trọng lượng cất cánh là 27 tấn. Nó mang theo một vệ tinh của đài truyền hình nhà nước CCTV. Tầng đầu tiên và tầng thứ hai của tên lửa ZQ-1 vẫn hoạt động bình thường khi rời bệ phóng, nhưng sự cố đã xảy ra với tầng thứ ba.

“Quá trình tách phần vỏ diễn ra bình thường, nhưng có một điều gì đó bất thường đã xảy ra sau tầng thứ hai”, công ty Landspacecho biết. “Chúng tôi vẫn tin rằng việc chế tạo tên lửa là chiến lược đúng đắn của công ty. Chúng tôi là công ty tư nhân đầu tiên của Trung Quốc phát triển tên lửa đẩy ba tầng. Đó là một thành tựu lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mơ ước của mình.”