Tại TP.HCM, bắt đầu từ 6h ngày 30/7, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố đã được tổ chức điều chỉnh giao thông, cấm dừng đỗ đối với xe khách.

Cụ thể, tuyến đường Thành Thái, Bắc Hải (quận 10) bị cấm dừng, đỗ xe với xe khách và xe tải. Khu vực từ cầu Khánh Hội (quận 4) đến cầu Tân Thuận (quận 7) bị cấm đỗ xe và dừng xe theo giờ. Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ đường số 15 đến cầu Kênh Tẻ cấm xe sơ mi rơmoóc, rơmoóc lưu thông.

Việc ấm xe khách dừng đỗ trên một số tuyến đường nhằm hạn chế ùn tắc ở TP.HCM. (Ảnh: Dân trí).
Việc ấm xe khách dừng đỗ trên một số tuyến đường nhằm hạn chế ùn tắc ở TP.HCM. (Ảnh: Dân trí).

Việc tổ chức điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.