Tiểu hành tinh 2016 NF23 có kích thước lớn hơn Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập) bay lướt qua Trái đất ở khoảng cách 4,8 triệu km vào ngày 29/8. Khoảng cách này đủ gần để các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xếp nó vào danh sách các tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm tiềm tàng.

Ảnh: Alamy

Theo ước tính, đường kính của 2016 NF23 bằng khoảng 70 m đến 160 m. Tiểu hành tinh này di chuyển trong không gian với tốc độ lên tới 9 km/giây. Nếu 2016 NF23 va chạm với Trái đất, nó sẽ phá hủy toàn bộ một thành phố và giết chết hàng triệu người. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lo lắng bởi vì quỹ đạo di chuyển của 2016 NF23 không gây nguy hiểm cho Trái đất.

Năm 2017, NASA cho biết không có tiểu hành tinh hay sao chổi nào đang trong tiến trình va chạm với Trái đất trong ít nhất 100 năm nữa. Do đó, xác suất xảy ra một vụ va chạm lớn là khá nhỏ.