Hàng nghìn sinh vật biển bao gồm cá mập, lợn biển, rùa biển và nhiều loài cá khác đang chết hàng loạt dọc theo bờ biển phía tây của Florida, Mỹ.

Nguồn: SWNS

Nguyên nhân là do hiện tượng thủy triều đỏ tại Vịnh Mexico kéo dài từ tháng 11/2017 đến nay. Các nhà chức trách cho rằng, hiện tượng này có khả năng xảy ra đến năm 2019.

Thủy triều đỏ tại Florida là do tảo độc Karenia brevis nở hoa, giải phóng chất độc thần kinh brevetoxin vào môi trường nước. Brevetoxin có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương của cá và nhiều động vật có xương sống khác. Không chỉ tàn phá hệ sinh thái biển, thủy triều đỏ còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Hoạt động của sóng có thể phá vỡ các tế bào tảo và giải phóng độc tố vào trong không khí, dẫn đến kích ứng đường hô hấp và một số bệnh liên quan cho cư dân ven biển.