Ngày 09/12, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh vì những cống hiến cho Lào trong lĩnh vực KH&CN.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh (trái) nhận Huân chương độc lập hạng 3 của CHDCND Lào.
Thứ trưởng Trần Việt Thanh (trái) nhận Huân chương độc lập hạng 3 của CHDCND Lào.

Tối 9/12/2016, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, thực hiện Quyết định số 210/CTN của Chủ tịch nước CHDCND Lào ngày 08/12/2014 và thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc cống hiến sức lực và trí tuệ giúp đỡ nước CHDCND Lào trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là trong hợp tác về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật KH&CN, kỹ thuật - chuyên môn và đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Sau khi nhận được phần thưởng cao quý của nhà nước CHDCND Lào, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi nhận được phần thưởng cao quý của nước CHDCND Lào. Thứ trưởng Trần Việt Thanh cũng bày tỏ nhận thức của bản thân với phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Chính phủ nước CHDCND Lào đối với sự hợp tác chặt chẽ thắm tình anh em và hiệu quả của 2 Bộ KH&CN Việt Nam và Lào.