Các đại diện của 9 quốc gia (Mỹ, Nga, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iceland) và Liên minh châu Âu (EU) vừa ký kết một thỏa thuận lịch sử với nội dung ngừng đánh bắt cá thương mại ở Bắc Băng Dương trong ít nhất 16 năm.

Hoạt động đánh bắt cá thương mại tại Bắc Băng Dương đã bị cấm. Ảnh: Shutterstock

Nó sẽ giúp bảo vệ các hệ sinh thái biển trước những tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người trong khu vực biển rộng hơn 2,8 triệu km2phía trên Alaska và Chukotka.

“Đây là thỏa thuận đa phương mang tính bước ngoặt, đồng thời là dịp hiếm hoi để các chính phủ cùng hợp tác chặt chẽ nhằm ngăn ngừa những vấn đề có thể phát sinh trước khi nó xảy ra”, David Balton, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về đại dương và ngư nghiệp, cho biết.

Thỏa thuận sẽ được gia hạn 5 năm một lần, trừ khi một hay tất cả các bên tham gia đề xuất giải pháp khác.