Các chính phủ trên thế giới cần nỗ lực gấp ba lần hiện tại để giảm phát thải khí nhà kính nhằm ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu hơn 2°C vào năm 2030, theo báo cáo thường niên lần thứ 9 của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP).

Ảnh: Guardian

Báo cáo này được phát hành chỉ một tuần trước khi Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốcvề biến đổi khí hậu (COP 24) diễn ra tại Katowice, Ba Lan, từ ngày 2 – 14/12.

Theo Hiệp định Paris ký năm 2015 về chống biến đổi khí hậu, gần 200 quốc gia đã cam kết giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu từ 1,5°C đến 2°C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Theo báo cáo của UNEP, lượng khí nhà kính thải ra môi trường trong năm 2017 đã tăng lên mốc kỷ lục mới là 53,5 tỷ tấn sau ba năm giảm liên tiếp.

Để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu lần lượt ở ngưỡng 2°C và 1,5°C, lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 phải ở mức thấp hơn năm 2017 tương ứng khoảng 25% (13,3 tỷ tấn) và 55% (29,4 tỷ tấn).“Nếu không cắt giảm nhanh lượng khí CO2và các loại khí nhà kính khác, biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gây ra những tác động tàn phá không thể đảo ngược với sự sống trên Trái đất”, Petteri Taalas, tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), cho biết.