Bộ Công thương cảnh báo chiêu lừa đảo mới khi mua hàng qua mạng; làng nghề nước mắm Tam Thanh (Quảng Nam) được chuyển giao công nghệ mới từ ĐH Đông Á; Ấn Độ sở hữu sân bay đầu tiên tự cung cấp toàn bộ năng lượng điện;... là những tin đáng chú ý chiều 8/7.

Bộ Công thương cảnh báo việc lừa đảo khi mua hàng qua mạng

Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã nhận được phản ánh của người tiêu dùng về hành vi gọi điện thông báo người tiêu dùng trúng thưởng phiếu mua hàng. Người tiêu dùng sau đó chỉ nhận được sản phẩm giá trị thấp hơn rất nhiều so với nội dung quảng cáo ban đầu. Cục Quản lý cạnh tranh đã chỉ ra một số điểm đáng lưu ý khi người tiêu dùng gặp phải trường hợp như trên. (XEM THÊM).

Chiêu lừa đảo mới là hành vi gọi điện thoại thông báo trúng thưởng cho người tiêu dùng
Chiêu lừa đảo mới là hành vi gọi điện thoại thông báo trúng thưởng cho người tiêu dùng

Chuyển giao công nghệ cho làng nghề nước mắm Tam Thanh (Quảng Nam)

Hôm nay, 8/7, Hội đồng khoa học Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) đã ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất nước mắm sạch cho làng nghề nước mắm Tam Thanh (Quảng Nam). Đại diện nhóm nghiên cứu ĐH Đông Á cho biết đã cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu thời gian sản xuất và đưa ra công nghệ sản xuất nước mắm truyền thống mới, cải thiện được các nhược điểm đang tồn tại của nước mắm truyền thống như: đổi màu, trở mùi khi để lâu. (XEM THÊM).

Hội đồng khoa học Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng)ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất nước mắm sạch cho làng nghề nước mắm Tam Thanh (Quảng Nam).
Hội đồng khoa học Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng)ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất nước mắm sạch cho làng nghề nước mắm Tam Thanh (Quảng Nam).

Phát hiện hoa 3000 năm mới nở tại Nghệ An

Sáng 8/7, Anh Nguyễn Thế Sơn-Phó Văn Phòng- Huyện ủy Tân Kỳ phát hiện một chùm hoa ưu đàm 3000 năm mới nở một lần ở trên hệ thống dây điện, trần nhà bếp của cơ quan. Cụm hoa có 28 cánh. Thân hoa như một sợi chỉ, có bông màu trắng li ti với chiều dài chưa đến 1cm. Thấy đẹp mọi người ai cũng hiếu kỳ chạy lại xem. Anh Sơn cho hay: Tôi hay đọc báo, phát hiện ra đây đúng là hoa ưu đàm 3000 năm mới nở. (XEM THÊM).

Chùm hoa ưu đàm mọc trên dây điện
Chùm hoa ưu đàm mọc trên dây điện

"Tazan Việt Nam" lên báo Anh

"Người rừng" Hồ Văn Lang vừa xuất hiện trên báo Anh khiến công chúng liên tưởng tới cuộc sống có thật và sinh động về Tarzan - nhân vật huyền thoại chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh. Câu chuyện của Hồ Văn Lang được anh Alvaro Cerezo, giám đốc quản lý của Docastaway – tổ chức chuyên thám hiểm về những vùng đất không có người ở và những lễ hội xa xưa - kể lại sau khi đến Việt Nam tìm hiểu về anh Lang hồi cuối tháng 11. (XEM THÊM).

Hồ Văn Lang, 44 tuổi cùng cha là Hồ Văn Thanh, 85 tuổi, đã có 41 năm sống trong rừng sâu ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.
Hồ Văn Lang, 44 tuổi cùng cha là Hồ Văn Thanh, 85 tuổi, đã có 41 năm sống trong rừng sâu ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát hiện tôm 2 đầu tại Australia

Một nhân viên tại trung tâm nuôi thủy sản ở Townsville (Queensland (Australia) đã phát hiện một con tôm có 2 đầu. Laura Colton Laura Colton phát hiện con tôm khi lấy thức ăn cho cá mập báo con ăn. Nhiều ý kiến lo ngại cho rằng việc xuất hiện con tôm 2 đầu này là do tiếp xúc với phóng xạ, có thể xuất phát từ việc rò rỉ phóng xạ hạt nhân ra Thái Bình Dương từ sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản hồi năm 2011. (XEM THÊM).

Con tôm 2 đầu được phát hiện ở Australia
Con tôm 2 đầu được phát hiện ở Australia

Giám đốc NASA tin có người ngoài hành tinh

Giám đốc NASA Charles Bolden trong buổi giao lưu với các học sinh Anh đã bày tỏ quan điểm tin vào sự gặp gỡ các thực thể sống khác ở thiên hà. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định hiện chưa có bằng cụ thể chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Ngoài ra, Giám đốc NASA còn hé lộ sự thật về "Khu vực 51" - nơi vốn nổi tiếng với các lời đồn đoán về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, thậm chí có người còn cho rằng đây chính là nơi lưu giữ đĩa bay và thi thể của người ngoài hành tinh trong sự kiện UFO ở Roswell năm 1947. (XEM THÊM).

Bức hình được chụp nghi vấn về người ngoài hành tinh ở "Khu vực 51"
Bức hình được chụp nghi vấn về người ngoài hành tinh ở "Khu vực 51"

Bé gái bị ngàn con kiến chui trong tai

Một bé gái người Ấn Độ hiện đang sống tại Deesa mới đây được làm sạch hơn 1.000 con kiến trong tai. Shreya Darji, 12 tuổi, bắt đầu thấy khó chịu trong tai vào tháng 8/2015. Bác sĩ phát hiện ra kiến vào tổ trong tai cô bé. Sau một thời gian điều trị, các bác sĩ đã làm rất nhiều cách nhưng không điều trị dứt điểm được điều này. 6 tháng sau khi mọi nỗ lực của bác sĩ đều thất bại, ổ kiến trong tai của Shreya bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, trả lại cho cô cuộc sống bình thường. (XEM THÊM).

Đàn kiến ra vào mỗi ngày 10 lần trong tai Shreya
Đàn kiến ra vào mỗi ngày 10 lần trong tai Shreya

Sân bay đầu tiên trên thế giới tự sản xuất toàn bộ điện sử dụng

Sân bay quốc tế Cochin ở miền nam Ấn Độ bắt đầu sử dụng các tấm năng lượng mặt trời từ ba năm trước đây. Tháng 8/2015, sân bay này xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời rộng 45-acre (gần 4.047 mét vuông), biến Cochin thành chiếc sân bay đầu tiên trên thế giới sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời. Dự án này giúp sân bay thải ra 300.000 tấn khí tải carbon điện than trong 25 năm. (XEM THÊM).

Chi phí dự án nhà máy năng lượng mặt trời khoảng 620 triệu rupee (9,3 triệu USD)
Chi phí dự án nhà máy năng lượng mặt trời khoảng 620 triệu rupee (9,3 triệu USD)