Lần đầu tiên một tạp chí khoa học của Việt Nam được Thomson Reuters đưa vào cơ sở dữ liệu ISI (Viện thông tin khoa học) - gồm những tạp chí uy tín khách quan của Mỹ.


Đó là Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với IOP Publishing tại Vương quốc Anh xuất bản.

tap-chi-khoa-hoc-viet-nam-vao-danh-sach-an-phm-uy-tin-cua-my

Tạp chí Việt Nam trong danh sách ISI. Ảnh: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

Sau khi được đưa vào hệ thống dữ liệu Scopus từ năm 2014, tạp chí của Việt Nam đã được Thomson Reuters đưa vào cơ sở dữ liệu Science Citation Index Expanded (SCIE) căn cứ vào hệ số ảnh hưởng IF (Impact factor), theo Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam.

ISI là cơ sở dữ liệu phong phú với hơn 10.000 tài liệu được lựa chọn khác quan và có xử lý của chuyên gia để phân loại theo lĩnh vực. Tiêu chí đánh giá và thống kê của ISI được hầu hết tổ chức khoa học công nghệ sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu của một viện, trường đại học hoặc một nước.