Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Y khoa diễn ra ở Glasgow (Anh) vào tháng 11/2018, tỷ lệ mắc ung thư da của nam giới tại các nước phát triển đã tăng lên ít nhất 50% trong 30 năm qua.


Đây là kết quả phân tích số liệu được tập hợp từ 18 quốc gia phát triển trên thế giới. Cụ thể,tỷ lệ tử vong do ung thư da ở Croatia và Ireland tăng gấp đôi, trong khi Tây Ban Nha và Anh tăng 70%, Hà Lan tăng 60%, Pháp và Bỉ tăng 50%.

Số ca tử vong vì ung thư da ở nữ giới chỉ tăng nhẹ hoặc thậm chí giảm. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này có thể là do nam giới không có thói quen sử dụng kem chống nắng và các biện pháp bảo vệ, chăm sóc làn da như phụ nữ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hơn 90% các ca ung thư da đều là do tế bào da bị tổn thương bởi tác động của tia cực tím Mặt trời hoặc các nguồn tia tử ngoại (UV) khác. Mặc dù Mỹ không nằm trong danh sách các nước được khảo sát, nhưng CDC cho biết tỷ lệ tử vong do ung thư da của nam giới Mỹ tăng khoảng 25%.