Theo GS. TSKH Trần Duy Quý, giống lúa NPT4, NPT5 do ông và các cộng sự chọn tạo có thể cho năng suất thực thu từ 8 - 10tấn/ha tùy theo mùa vụ và tiềm năng năng suất cao từ 12 - 14 tấn/ ha. Với năng suất như vậy dần dần sẽ thay thế các giống nhập ngoại hiện nay.

Thông tin trên được GS. TSKH Trần Duy Quý - Viện trưởng viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á - Thái Bình Dương (IAP) cho biết tại hội nghị "Tham quan đánh giá mô hình sản xuất giống lúa Sơn Lâm 1, NPT4, NPT5" tổ chức tại UBND xã Quảng Tú Cầu - huyện Ứng Hòa - Hà Nội sáng 2/06.

 Toàn cảnh hội nghị.
Đại biểu, khách mời đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.

Hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á - Thái Bình Dương (IAP) và xã Quảng Phú Cầu - huyện Ứng Hòa - Hà Nội, xã Tân Ước - huyện Thanh Oai - Hà Nội phối hợp tổ chức. Theo đó, dự án đưa 3 giống lúa này áp dụng tại 2 HTX Quảng Phú Cầu và HTX Tân Ước nằm trong Chương trình Nông thôn Miền núi (Bộ KH&CN) nhằm hỗ trợ địa phương phát triển cây lúa hướng đến việc xây dựng thương hiệu gạo của Thủ đô.

GS Quý cho biết: "Giống lúa chất lượng cao NPT4 được chọn tạo nhờ phương pháp gây đột biến thực nghiệm bằng tia Gamma nguồn Co 60. NPT4 là giống siêu lúa thuần có chất lượng gạo cao, có thể gieo trồng 2 vụ/ năm tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Năng suất trung bình 8 - 10 tấn/ha; Giống lúa NPT5 là giống siêu lúa thuần có chất lượng gạo cao, cơm mềm có mùi thơm nhẹ, năng suất trung bình 8- 9 tấn/ha; Giống lúa Sơn Lâm 1 là giống lúa thuần chất lượng cao được chọn tạo từ tổ hợp lai lúa thơm TQ/ Ải 32, có bộ lá đứng, cứng cây, năng suất trung bình đạt 5 - 6 tấn/ha".

GS Trần Duy Quý phát biểu tại hội nghị.

"Việc đưa 3 giống lúa này về địa phương nhằm thực hiện Chương trình Nông thôn Miền núi của Bộ KH&CN từ đó triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Từ giống lúa Sơn Lâm 1 chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, việc thử nghiệm 2 giống lúa mới có năng suất như lúa lai và chất lượng tốt có thể sẽ thay thế dần những giống lúa lai nhập từ nước ngoài", GS Quý nhấn mạnh.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị đầu bờ
Các đại biểu tham quan và khảo sát thực tế khu vực trồng giống lúa NPT4.

Ông Nguyễn Trung Quân - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú Cầu - nhận định: "Tôi chưa từng thấy lúa thuần nào tốt như giống lúa NPT4 với hơn 600 hạt trên 1 gốc lúa. Như vậy có thể thấy lượng hạt trên bông rất cao có khả năng đạt 400kg thóc khô/ sào".

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Giám đốc HTX Quảng Phú Cầu cho biết: "HTX của chúng tôi cấy giống lúa NPT5 và Sơn Lâm 1. Về chất lượng gạo cả hai giống đều rất tốt, ngon. Cây lúa phát triển tốt đặc biệt giống NPT5 là một trong những giống lúa cứng cây, năng suất đạt trên 350 kg/sào. Hình thức thâm canh trong mô hình của HTX là đưa cơ giới hóa vào sản xuất như gieo mạ bằng khay, cấy bằng máy nên giảm được thời gian lao động mà chất lượng phát triển cây lúa đồng đều".

Cận cảnh giống lúa NPT4.