Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (15/9), siêu bão Meranti đã đổ bộ vào phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông còn có gió giật mạnh 8-9, biển động mạnh.

Hồi 02h00 sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển Phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 16-17.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01h00 ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 28,5 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Đường đi và vị trí của siêu bão Meranti.

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay (15/9) ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông còn có gió giật mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Đây là tin cuối cùng về cơn bão Meranti (bão số 5).

Dự báo thời tiết các khu vực cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.