Scotland sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa nội dung giảng dạy về quyền của người LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới) vào trong trường học.

Ảnh: Guardian.

Các nhà vận động về bình đẳng giới mô tả đây là một khoảnh khắc lịch sử. Theo các khuyến nghị từ chiến dịch giáo dục Time for Inclusive Education (TIE), tất cả các trường công lập sẽ được yêu cầu giảng dạy cho học sinh về lịch sử và phong trào LGBT, cũng như ngăn chặn sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT.

“Đây là một chiến thắng hiển hách cho chiến dịch của chúng tôi. Khi thế giới còn chưa có quan điểm rõ ràng về vấn đề này, chúng tôi đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những người trẻ LGBT rằng họ luôn được coi trọng ở Scotland”, Jordan Daly, người đồng sáng lập TIE, cho biết.

Trong một nghiên cứu trước đó, các nhà khoa học phát hiện cứ 10 người LGBT ở Scotland thì có 9 người từng bị kỳ thị tại trường học và 27% trong số đó có ý định tự tử sau khi bị bắt nạt.