Sau năm 2016 thành công tại thị trường phía Bắc, năm 2017, Phiên chợ hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tiếp tục trở lại. Trong tháng 4/2017, chuỗi 6 phiên chợ sẽ được tổ chức tại Cao Bằng và Lạng Sơn.

Bà con dân tộc Dao mua sắm trong Phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2016

Đây là 2 địa phương có đông đồng bào các dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Hoa, Sán Chay, H’Mong sinh sống… và bà con nơi đây đang không có nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng và tiêu dùng hàng Việt.

Do vị trí địa lý các huyện nằm gần cửa khẩu Tà Lùng và Trà Lĩnh nên hàng hóa lậu, kém chất lượng Trung Quốc tràn vào thị trường dễ dàng. Theo tìm hiểu, người dân cũng rất sợ những loại sản phẩm kiểu này.

Chương trình này là cơ hội cho các doanh nghiệp hàng may mặc, giày dép Việt Nam tìm hiểu thị trường, điểm phân phối, nhằm ghi dấu ấn với người tiêu dùng địa phương qua đó giúp đánh bại hàng ngoại. Dự kiến, với gần 30 doanh nghiệp tham gia, trong đó đa phần là các doanh nghiệp phía Nam, chương trình sẽ giúp người tiêu dùng các địa phương trên nhận diện, tin dùng các sản phẩm của những doanh nghiệp tại phiên chợ, những doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

Đặc biệt phiên chợ còn có sự tham gia của những gian hàng bán các sản phẩm nông nghiệp thuộc mạng lưới Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp (SKC miền Bắc) hay những sản phẩm của phiên chợ xanh tử tế từ TPHCM ra phục vụ bà con miền Bắc như: Con tôm; Hợp tác xã Eakmat Hòa Đông; Xơ mướp Vi Lâm...

Bên cạnh đó, tại các thị trường này, sản phẩm của Unilever và P&G cũng chiếm ưu thế trên các quầy kệ tại khu vực chợ trung tâm. Còn các sản phẩm nhựa và thực phẩm chế biến thì được người dân ưa chuộng hàng Việt Nam nhiều hơn.

Ngoài các hoạt động ở các chợ, các doanh nghiệp còn có các hoạt động trao quà cho các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập tại địa phương.

Lịch trình Chương trình “Hàng Việt về nông thôn phía Bắc năm 2017”:

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức tại các huyện sau: huyện Trà Lĩnh (05 – 07/04/2017); Hòa An (09 – 11/04/2017); Thạch An (13 – 15/04/2017)

Tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại các huyện sau: Bình Gia (17 – 19/04/2017); Văn Quan (21 – 23/04/2017); Chi Lăng (25 – 27/04/2017).

Trước đó, trong những năm 2009, 2010 và 2011, 2012, 2016 Trung tâm BSA đã cùng các doanh nghiệp ra một số tỉnh phía Bắc tổ chức phiên chợ HVVNT, làm thị trường tại một số tỉnh như tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng. Từ tháng 3/2009 đến nay, BSA cùng Hội DN HVNCLC đã tổ chức thành công 198 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, mang đến cho người dân hàng triệu sản phẩm chất lượng, do các doanh nghiệp nội địa sản xuất