Trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 237 triệu nam giới và 46 triệu phụ nữ gặp phải các rối loạn sức khỏe bởi vì sử dụng đồ uống có cồn, đặc biệt là những người đàn ông và phụ nữ sống ở châu Âu và châu Mỹ.

Ảnh: Mental Floss

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ trong năm 2016 đã có hơn 3 triệu người chết do uống rượu bia, Tech Times đưa tin vào ngày 22/9. Điều này nghĩa là cứ 20 người chết thì có 1 người chết do uống rượu bia, trong số đó có 3/4 là nam giới.

Việc sử dụng rượu bia gây ra 5% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Châu Âu là nơi tiêu thụ rượu bia tính trên đầu người cao nhất thế giới, mặc dù đã giảm 10% kể từ năm 2010.

Theo WHO, hiện nay có khoảng 2,3 tỷ người sử dụng rượu bia. Con số này dự kiến tiếp tục tăng lên trong 10 năm tới, đặc biệt là tại khu vực phía tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á và châu Mỹ.