Ngày 05/11, Ban tổ chức cuộc thi Ngày hội Robothon Quốc gia 2017 tại Hà Nội đã tiến hành trao giải cho các nhà vô địch ở 5 nội dung thi đấu sau một ngày tranh tài sôi nổi.

Theo đó, nhà vô địch hạng sơ cấp NXT thuộc về đội A2 với các thành viên Hoàng Bảo Ngọc, Hoàng Đại Dũng tới từ trường Trường Tiểu học Trung Văn. Giải vô địch hạng trung cấp NXT thuộc về đội C2 gồm 3 thành viên Lê Tiến Thành, Nguyễn Á Long Nhật, Trần Thế Hiển tới từ trường TH Đông Ngạc A.

Chức vô địch hạng sơ cấp EV3 thuộc về đội E2 với 3 thành viên Phạm Nguyễn Đăng Huy, Đoàn Gia Huy và Phạm Nhật Minh của trường THDL Đoàn Thị Điểm. Trong khi đó, quán quân hạng trung cấp EV3 là đội G3 với 3 thành viên Nguyễn Huy Đức, Phan Minh Hải và Dương Hoàng Lâm tới từ trường THDL Đoàn Thị Điểm. Nhà vô địch hạng cao cấp EV3 là đội H1với 3 thành viên Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Ngọc Thành của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra BTC còn trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 11 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Trong số các đội đoạt giải, Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 đội của khu vực Hà Nội cùng 14 đội của Đà Nẵng, 20 đội của TPHCM và 4 đội của Cần Thơ tham dự cuộc thi Robothon Quốc tế 2017 được tổ chức tại Philippines vào ngày 26/11.

Các em nhỏ tham gia tranh tài trong Ngày hội Robothon Quốc gia 2017 tại Hà Nội
Các em nhỏ tham gia tranh tài trong Ngày hội Robothon Quốc gia 2017 tại Hà Nội

Ngày hội Robothon quốc gia 2017 tại Hà Nội có sự tham dự của ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Trung Quỳnh - Phó trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thầy Phạm Bảo Sơn - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, bà Kelly Strzepek - Innovation Champion, Đại sứ quán Australia và ông Đỗ Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty sách Long Minh - Đại diện liên minh STEM.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - cho biết: “Trong chương trình giáo dục tổng thể hiện nay của Bộ Giáo dục Đào tạo có hướng tới các chương trình học tích hợp liên môn và trải nghiệm sáng tạo. Đây là một chương trình rất hay, rất phù hợp và Bộ khuyến khích thực hiện”.

ÔngNguyễn Thế Trung- Tổng Giám đốc Công ty CP DTT Edu Spec và bà Kelly Strzepek – Innovation Champion, Đại sứ quán Australia
Ông Nguyễn Thế Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP DTT Edu Spec và bà Kelly Strzepek - Innovation Champion, Đại sứ quán Australia.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Thế Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP DTT Edu Spec - cho biết: “Cuộc thi năm nay có sự thay đổi lớn trong công tác tổ chức. Cụ thể, cuộc thi không tổ chức tập trung tại một địa điểm mà diễn ra đồng loạt tại các tỉnh thành có giảng dạy về Robotics của Học viện STEM. Điều này giúp phụ huynh học sinh và nhà trường giảm thiểu chi phí, từ đó mở rộng cơ hội và khuyến khích em học sinh tham gia ngày càng nhiều ”.