Các nhà khoa học tại Đại học Rochester (Mỹ) đã phát triển một phương pháp điều trị mới có thể khôi phục tình trạng mất thính lực.

Ảnh: Fotolia

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí European Journal of Neuroscience vào tháng 10/2018, các nhà khoa học tìm ra cách tái tạo lại những tế bào lông cảm giác được tìm thấy trong ốc tai (một phần của tai trong) có nhiệm vụ chuyển đổi rung động âm thanh thành tín hiệu điện. Tế bào lông cảm giác trong ốc tai có thể biến mất vĩnh viễn do tuổi tác hoặc tổn thương do tiếng ồn gây ra.

Nhóm nghiên cứu phát hiện một thụ thể gọi là ERBB2 chịu trách nhiệm kích hoạt các tế bào hỗ trợ trong cơ quan thính giác. Khi được kích hoạt, các tế bào này sinh sôi nảy nở và tạo ra một loạt tế bào lông cảm giác mới.

“Nghiên cứu này cho thấy một con đường tín hiệu có thể được tác động bằng các phương pháp khác nhau nhằm tái tạo lại tế bào lông cảm giác trong ốc tai, và cuối cùng khôi phục thính giác cho bệnh nhân”, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.