Các công nhân làm đường tại thành phố Luxor, Ai Cập, vừa phát hiện một bức tượng có thân sư tử và đầu người nằm giữa hai ngôi đền nổi tiếng Karnak và Luxor bên bờ sông Nile.

Nguồn: Reuters

Địa điểm khảo cổ này cách gần 10 km so với Thung lũng của các vị vua, nơi chôn cất nhiều pharaoh Ai Cập cổ đại. Bức tượng có niên đại từ năm 2500 trước Công nguyên, dưới triều đại Pharaoh Khafre. Bức tượng chưa được đưa lên khỏi mặt đất, bởi vì các quan chức lo ngại nó có thể bị sụp đổ do sự thay đổi mạnh của nhiệt độ.

Khaled al Anani, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, khuyến khích mọi người đến tham quan và chiêm ngưỡng phát hiện mới. Abdel Aziz, người đứng đầu cơ quan quản lý cổ vật tại Luxor, xác nhận bức tượng có những điểm tương đồng với Tượng Nhân sư Lớn cao 20 m, dài 73 m, đứng bên cạnhĐại Kim tự tháp Giza.