Viện Hàn lâm Na Uy vừa công bố người thắng cuộc ở hạng mục Nobel Hòa bình 2017 là Chiến dịch quốc tế loại trừ vũ khí hạt nhân (ICAN).

Giải thưởng Nobel Hòa Bình 2017 được chọn bởi một hội đồng bởi Nghị viện Na Uy từ khoảng 318 ứng cử viên.

Beatrice Fihn - Giám đốc điều hành của ICAN.
Beatrice Fihn - Giám đốc điều hành của ICAN.

ICAN là một liên minh 468 tổ chức phi chính phủ tới từ 101 quốc gia trên toàn thế giới. Nó là nhân tố xã hội, dân sự tiên phong trong việc đấu tranh nhằm đạt được một lệnh cấm vũ khí hạt nhân theo luật quốc tế.

Hàng năm, chiến dịch này có một quỹ chi tiêu khoảng 1 triệu USD – đến từ các nguồn tài trợ cá nhân, từ Liên minh châu Âu và một số quốc gia như Na Uy, Thụy Điển, Đức và Vatican.

Theo Ủy ban Nobel, bước tiếp theo để tiến tới một thế giới không vũ khí hạt nhân là nhắm vào các quốc gia có sở hữu hạt nhân. ”Công việc của chúng ta vẫn chưa xong chừng nào các vũ khí hạt nhân vẫn còn tồn tại. Vũ khí hạt nhân có thể phá hủy thế giới. Chừng nào chúng còn tồn tại, nguy cơ vẫn còn đó, và dần dần vận may của chúng ta sẽ hết” – người đứng đầu chiến dịch ICAN, bà Beatrice Fihn - nói với AFP.