Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội, TP HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Tại Đà Nẵng, pháo hoa nghệ thuật trình diễn ở giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước.

Theo kế hoạch, trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 có chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội.Buổi lễ bắt đầu từ 7h sáng.

Song song với lễ chào cờ, tại Hoàng thành Thăng Long, nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn buổi lễ.

Tối cùng ngày, Hà Nội cùng TP HCM và TP Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa chào mừng trong vòng 15 phút, từ 21h đến 21h15.

Tại Hà Nội, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ), hồ Văn Quán (Hà Đông).

Để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ, Công an TP cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông vào 40 tuyến phố từ 21h ngày 1/9 tới 12h ngày 2/9.

Những điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm.

Cùng thời điểm, tại TP HCM, pháo hoa được bắn lên tại hầm cầu vượt sông Sài Gòn (tầm cao) và công viên văn hóa Đầm Sen (tầm thấp). Công an TP HCM cấm phương tiện lưu thông vào hầm sông Sài Gòn từ 20h30 ngày 2/9 đến hết 5h ngày 3/9.

Tại Đà Nẵng, trên sà lan neo đậu trên sông Hàn, đoạn giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước sẽ trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan tuần tra hướng dẫn các tàu thuyền neo đậu, đi lại cách khu vực xà lan bắn pháo hoa 200 m không được tạo sóng lớn. Di dời toàn bộ tàu thuyền từ cầu Thuận Phước từ 16h đến 22h30.