Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 12/4, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2.

Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Vịnh Bắc Bộ trong chiều tối 12/4 còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo đêm 12/4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 58-92%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55-91%. Nhiệt độ thấp 24-27 độ C.