Theo ước tính,có ít nhất 44 người đã chết và hàng nghìn người được đưa đến bệnh viện ở Nhật Bản sau khi quốc gia này phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 7 với nhiệt độ lên tới 41,1 độ C.

Nguồn: Evening Standard

Đây là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận tại thành phố Kumagaya ở tỉnh Saitama. Do chịu ảnh hưởng của sóng nhiệt, nhiệt độ trung bình tháng hiện nay của Nhật Bản cao hơn 12 độ so với các năm khác. Tại thủ đô Tokyo, chỉ trong một ngày đã có hơn 3.000 cuộc gọi khẩn cấp và 300 người nhập viện do tình trạng nắng nóng. “

Người dân ở những nơi có nhiệt độ bằng 35 độ C hoặc cao hơn nên cực kỳ cẩn thận. Thậm chí mức nhiệt độ thấp hơn cũng có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già”, Cơ quan khí tượng Minako Sakurai (Nhật Bản) cảnh báo.

Sóng nhiệt làm tăng mối lo ngại rằng, Thế vận hội Mùa hè 2020 diễn ra tại Tokyo từ ngày 24/7 đến ngày 9/8 có thể phải đối mặt với sức nóng ngột ngạt trên 35 độ C.