Lượng lớn bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn như ngọc tỷ, ấn, kiếm, kim sách, mũ miện... được giới thiệu đến công chúng Huế từ ngày 6/12.


Lần đầu tiên sau 71 năm kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị, 64 bảo vật triều Nguyễn trở về cố đô Huế - nơi lập nên triều đại. Đây là số lượng bảo vật triều Nguyễn lớn nhất từ trước đến nay được trưng bày tại đây, theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.

ngoc-ty-trieu-nguyen-tro-ve-hue-sau-71-nam-2

Ngoài ấn, kiếm được coi là trọng khí của quốc gia, là vật bảo chứng cho sự hiện diện và xác nhận ý chí, mệnh lệnh của hoàng đế.

ngoc-ty-trieu-nguyen-tro-ve-hue-sau-71-nam-3

Kim sách, mũ miện, ngọc Như Ý cũng được hồi hương trong đợt này.

ngoc-ty-trieu-nguyen-tro-ve-hue-sau-71-nam-4

Đây đều là các đồ dùng trong sinh hoạt đời thường hoặc đồ văn phòng tứ bảo sử dụng trong hoàng cung triều Nguyễn được chế tác tinh xảo, loại hình đa dạng và bằng các chất liệu quý hiếm như vàng, bạc, ngọc…, thể hiện khiếu thẩm mỹ tinh tế và đời sống tinh thần phong phú của các hoàng đế triều Nguyễn.

ngoc-ty-trieu-nguyen-tro-ve-hue-sau-71-nam-5

Hầu hết bảo vật của triều Nguyễn được đưa ra Hà Nội để đảm bảo an toàn trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt và lưu giữ cẩn mật sau khi triều Nguyễn kết thúc vai trò của mình trong lịch sử vào năm 1945.

ngoc-ty-trieu-nguyen-tro-ve-hue-sau-71-nam-6

Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn được giới thiệu tại triển lãm từ ngày 6/12/2016 đến 5/1/2017 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, thành phố Huế) và miễn phí tham quan. Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức.

ngoc-ty-trieu-nguyen-tro-ve-hue-sau-71-nam-7

Tháng 4/2016, triển lãm bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn cũng được tổ chức nhưng với số lượng khiêm tốn hơn, 6 hiện vật.