Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang trong quá trình xây dựng một trạm không gian bay quanh Mặt trăng, được biết đến là Trạm Cửa ngõ Quỹ đạo Mặt trăng (Lunar Orbital Platform Gateway).

Ảnh: NASA

Dự án này sẽ giúp con người mở rộng sự hiện diện của mình trong không gian. Bộ phận đầu tiên của trạm không gian mới dự kiến được phóng vào quỹ đạo năm 2022. Tương tự như Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tiền đồn Mặt trăng thường xuyên có các phi hành gia đến để tiến hành nghiên cứu không gian, kiểm soát robot tự hành trên Mặt trăng từ quỹ đạo, hoặc thậm chí hạ cánh xuống bề mặt của nó.

Trạm không gian mới chỉ có thể chứa tối đa 4 người. Họ cùng sống và làm việc xung quanh Mặt Trăng trong thời gian từ 30 đến 60 ngày. NASA hy vọng, Trạm Cửa ngõ Quỹ đạo Mặt trăng sẽ là bước đi quan trọng trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ. Nó sẽ là điểm xuất phát cho các nhiệm vụ có người lái vào không gian sâu.