Sáng 18/7, lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị giữa hai nước (1977-2017) diễn ra tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh, các lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam... Phía Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tham dự. Trước đó, Bộ KH&CN hai nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay của Việt Nam đều gắn với sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

55 năm qua, Việt Nam - Lào đã hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực KH&CN, Việt Nam đã hỗ trợ Lào xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xác định phương hướng ưu tiên và hình thức hợp tác giai đoạn 2014-2016 và các năm tiếp theo. Từ nguồn vốn ODA, Bộ KH&CN Việt Nam đã giúp Lào xây dựng Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KH&CN, dự kiến sẽ ra mắt cuối năm 2017.