Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng vừa dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ KH&CN tham dự lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của GS-TSKH Vũ Đình Cự và dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm GS-TSKH Vũ Đình Cự tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhà tưởng niệm GS-TSKH Vũ Đình Cự tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

GS-TSKH Vũ Đình Cự là viện trưởng đầu tiên và là người đã hình thành xây dựng nên Viện Nghiên cứu công nghệ quốc gia, tiền thân của Viện Ứng dụng công nghệ thuộc Bộ KH&CN ngày nay.

GS-TSKH Vũ Đình Cự sinh ngày 15/2/1936, từng tham gia cách mạng tháng 7/1956, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa VII, VIII); nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (khóa X); nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (khóa IX, X)…