Sáng 22/4, tại Hà Nội, Trung tâm chiếu xạ Hà Nội thuộc Viện Năng lượng nguyên tử - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khánh thành Dự án nâng cấp Trung tâm chiếu xạ Hà Nội nhằm mục đích kiểm tra chiếu xạ hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu.


Trung tâm chiếu xạ Hà Nội thuộc Viện Năng lượng nguyên tử - (Bộ Khoa học và Công nghệ) được thành lập tháng 3 năm 1986 là đơn vị sự nghiệp khoa học đầu tiên của Viêt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ bức xạ phục vụ đời sống.

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và khánh thành Dự án nâng cấp Trung tâm chiếu xạ Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh đã đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Anh Tuấn.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Anh Tuấn.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm chiếu xạ Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bức xạ, tạo tiền đề phát triển ngành công nghiệp chiếu xạ ở Việt Nam.

Với việc tiếp nhận và lắp đặt máy gia tốc cyclotron 13 MeV trong những năm gần đây, Trung tâm đã có thêm công cụ nghiên cứu để tiếp cận công nghệ gia tốc điện tử, mở rộng các ứng dụng trong sản xuất các dược chất phóng xạ và chế tạo các thiết bị điện tử hạt nhân.

Thời gian qua công tác triển khai ứng dụng, dịch vụ chiếu xạ chủ yếu tập trung chiếu xạ thực phầm và thanh tiệt trùng sản phẩm phu thực phẩm gồm bảo quản dược liệu và thuốc đông dược, khử trùng y tế.... giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng cao giá trị hàng hóa, nộp ngân sách cho nhà nước cũng như cải thiện đời sống cho người lao động của Trung tâm. Với khả năng xử ký thanh tiệt trùng ở quy mô lớn đối với hàng hóa đã bao gói, chiếu xạ được xem là phương pháp hiệu quả cao để khử trùng y tế thay cho biệt pháp xử lý nhiệt và hóa chất.

Hiện trung tâm chiếu xạ đã đủ năng lực để chiếu xạ các mặt hàng tươi sống, đặc biệt các loại hoa quả đặc sắc (nhãn, vải thiều...) của nước ta đến các thị trường lớn và khó tính của thế giới.

Tại lễ kỷ niệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh thay mặt Bộ trưởng trao Bằng khen Trung tâm chiếu xạ Hà Nội đã có thành tích đóng góp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giai đoạn 2011 – 2015 góp phần vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bên trái) trao bằng khen cho Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bên trái) trao bằng khen cho Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.
Các đại biểu thăm quan Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.
Các đại biểu thăm quan Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.