Vào ngày 10/3 tới, chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP) sẽ tổ chức sự kiện IPP Harvest Day nhằm tổng kết hoạt động năm 2016 và công bố kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Đôi nét về sự kiện

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP) sẽ tổ chức sự kiện IPP Harvest Day vào ngày 10/3/2017 tại Khu Khánh tiết, Khách sạn La Thành, 226 phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội nhằm giới thiệu kết quả hoạt động của IPP trong thời gian qua và công bố kế hoạch hoạt động giai đoạn kết thúc dự án với trọng tâm là các hoạt động kết nối hợp tác, góp phần nâng cao tính bền vững và ảnh hưởng cho dự án.

Chương trình gồm 4 nội dung chính gồm Triển lãm kết quả của các dự án đã được IPP tài trợ và đào tạo; Tổng kết Khoá Đào tạo Giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (ToT2) hợp tác với 11 trường đại học; Hoạt động đồng sáng tạo và kết nối hợp tác giữa thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam; Công bố chính thức chiến lược của IPP giai đoạn kết thúc dự án và ra mắt IPP Alumni Network.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: IPP.

Dự kiến sẽ có khoảng 200 khách mời tham gia sự kiện IPP Harvest Day bao gồm thành viên của các dự án được IPP tài trợ, học viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo chuyên gia huấn luyện và giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (ToT1 và ToT2) cũng như các đối tác của IPP.

IPP Harvest Day lần này còn vinh dự đón hai khách mời đặc biệt là Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ông Ilkka-Pekka Similä - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, đại diện cho đơn vị tài trợ và cơ quan chủ quản IPP. Thành viên Ban Chỉ đạo IPP, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện một số địa phương quan tâm và đang triển khai các dự án hỗ trợ khởi nghiệp cũng sẽ tới tham dự.

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững, lành mạnh của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam, trong 2 năm vừa qua, IPP đã hỗ trợ về tài chính và nâng cao năng lực cho 32 dự án kinh doanh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước. Đồng thời, IPP cũng đã đào tạo được 47 chuyên gia tư vấn huấn luyện và giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tại sự kiện lần này, các nhóm sẽ triển lãm những kết quả đạt được, chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như những thách thức trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để các nhóm dự án, các giảng viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp gặp gỡ, thảo luận về các nhu cầu, thách thức của các bên, trên cơ sở đó thiết kế các hoạt động hợp tác hướng tới mục tiêu chung.

Nhân dịp này, IPP sẽ công bố Chiến lược giai đoạn kết thúc Dự án và ra mắt IPP Alumni Network với nòng cốt là các cá nhân/đơn vị đã được IPP hỗ trợ nhằm cường tính liên kết giữa các thành viên của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Giới thiệu về IPP

Ảnh minh hoạ. Nguồn: IPP.

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP) là một chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan. Cơ quan chủ quản của IPP là Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) - đại diện phía Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan - đại diện phía Chính phủ Phần Lan. Chương trình đang triển khai giai đoạn 2 từ năm 2014 đến năm 2018 với ngân sách 11 triệu euro.

Với vai trò là đơn vị khởi xướng, hỗ trợ và kết nối, IPP hướng tới mục tiêu chính là củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. IPP hỗ trợ thực hiện các sáng kiến, các hoạt động hợp tác và kết nối không chỉ tại địa phương mà còn mở rộng ra phạm vi toàn quốc và với các quốc gia trên thế giới.