Sáng 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, GS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - cho biết, đây là nhiệm vụ thuộc đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, tổ chức thực hiện theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ.

Tác phẩm sẽ mang tính chất của bộ quốc sử, tổng kết các kết quả nghiên cứu của giới sử học trong và ngoài nước về lịch sử Việt Nam từ trước tới nay, đồng thời nghiên cứu bổ sung một số nội dung cần thiết nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam với yêu cầu khoa học, khách quan, cập nhật.

GS Phan Huy Lê cho biết: “Hội sẽ cùng với ban chủ nhiệm đề án tổng kết lại toàn bộ thành tựu của nền sử học Việt Nam, phát huy mọi kết quả nghiên cứu ở trong nước và trên thế giới, khắc phục những hạn chế, phấn đấu biên soạn một bộ lịch sử Việt Nam xứng tầm dân tộc”.