Khoảng 5.000 huy chương được trao trong dịp Olympic Tokyo 2020 sẽ được chế tạo từ 47.000 tấn rác thải điện tử tái chế.


Ảnh: Khoảng 5 triệu điện thoại cũ sẽ được tái chế thành huy chương trong dịp Thế vận hội Tokyo 2020. Nguồn: popularmechanics.com

Huy chương được trao trong Hội thao Olympic và Paralympic sắp tới tại Tokyo (từ 24/7/2020) sẽ được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế. Trong nỗ lực xây dựng “tương lai đổi mới cho tất cả”, Uỷ ban Điều hành Olympic và Paralympic tại Tokyo đã quyết định tạo ra những huy chương thân thiện với môi trường. Nhóm phụ trách Dự án Huy chương Tokyo 2020 chia sẻ họ kỳ vọng ý tưởng này sẽ “đóng góp cho một xã hội thân thiện với môi trường và bền vững.” Olympic Tokyo 2020 đã lấy cảm hứng từ Thế vận hội Mùa đông Vancouver 2010, cũng đã sử dụng phương pháp tương tự khi tái sử dụng các thiết bị điện như tivi, máy tính, bàn phím,... để sản xuất xấp xỉ 1.000 huy chương.

Dự án này được bắt đầu từ năm 2017, khi Nhật Bản tuyên bố chính phủ sẽ thu thập các thiết bị điện tử cũ và tái chế thành huy chương. Kể từ đó đến nay, dự án đã thu gom được hơn 47.000 tấn rác thải công nghệ và hơn 5 triệu điện thoại cũ do công dân đóng góp.

Uỷ ban phụ trách Olympic Tokyo sẽ biến khối rác thải này thành khoảng 70 pound vàng, 7.700 pound bạc và 4.850 pound đồng, để tạo thành xấp xỉ 5.000 huy chương. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục tái chế thêm các nguồn vật liệu khác chưa được sử dụng để sản xuất huy chương.

Bên cạnh huy chương tái chế, Uỷ ban phụ trách Olympic Tokyo còn lên kế hoạch đưa robot vào phục vụ Thế vận hội nhằm tăng hiệu suất và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khán giả.

Nguồn: https://www.popularmechanics.com/technology/gear/a28509493/tokyo-2020-olympic-medals-recycled-gadgets/