Sáng 7/3, hội nghị toàn quốc về phòng, chống tội phạm được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội với sự chủ trì của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).

Phía Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo 138/CP. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP - cho biết, năm 2016, công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có chuyển biến tích cực, đạt 90,15%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 81,8% (tăng 0,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra)...

Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm có tổ chức đang có dấu hiệu phức tạp. Các đại biểu đã thảo luận giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.