Các nhà khoa học Argentina phát hiện hóa thạch của loài khủng long khổng lồ đầu tiên trên thế giới gọi là Ingentia prima ở tỉnh San Juan, phía tây bắc Argentina.

Nguồn: Usatoday

Nó có chiều dài hơn 10 m và nặng khoảng 10 tấn. Loài khủng long ăn cỏ đi bằng 4 chân này có kích thước gấp 3 lần so với những loài khủng long lớn nhất tính từ kỷ Trias (hay kỷ Tam Điệp) trở về trước. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chíNature Ecology & Evolution đã khiến các nhà cổ sinh vật học phải suy nghĩ lại về sự tiến hóa của loài khủng long. Ingentia prima được cho là xuất hiện trên Trái Đất sớm hơn 30 triệu năm so với mốc thời gian các nhà khoa học từng ước tính.

“Trước khi có phát hiện này, những loài khủng long khổng lồ được cho là đã xuất hiện trong kỷ Jura, khoảng 180 triệu năm trước. Nhưng Ingentia prima sống trong cuối kỷ Trias, từ 210 đến 205 triệu năm trước”, Cecilia Apaldetti, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.