15 sáng kiến kinh doanh và 10 sáng kiến hỗ trợ hệ sinh thái đã được tôn vinh tại Gala Én Xanh 2019 diễn ra tối ngày 25/10 ở Hà Nội.

Các "cánh én" xuất hiện trong lễ vinh danh Én xanh 2019 | Ảnh: BTC
Các "cánh én" xuất hiện trong lễ vinh danh Én xanh 2019 | Ảnh: BTC

Én Xanh là chương trình quốc gia đầu tiên nhằm tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2017, chương trình trở lại vào năm 2019 với chủ đề “Tôn trọng sự đa dạng và thân thiện với môi trường”, hướng tới việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

6 chủ đề xét chọn bao gồm: Nông nghiệp bền vững, Môi trường và biến đổi khí hậu, Du lịch bền vững, Trao quyền cho phụ nữ, Kinh doanh bao trùm & đa dạng; Hệ sinh thái hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng.

Sau gần bốn tháng phát động, Én Xanh 2019 đã thu hút được hơn 160 sáng kiến kinh doanh đang góp phần thay đổi cộng đồng từ khắp mọi miền tổ quốc. Chương trình đã vinh danh 15 sáng kiến kinh doanh và 10 sáng kiến hỗ trợ hệ sinh thái tại Gala tối 25/10.

Phát biểu tại sự kiện, bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, cho rằng những điều các Én Xanh làm đang truyền cảm hứng cho nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trở thành đối tác nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

“Chúng ta cần nhận ra rằng tạo tác động xã hội cũng đồng thời là tăng cường hiệu quả kinh doanh. Ngày càng có nhiều ví dụ về các doanh nghiệp tạo tác động và thúc đẩy hoạt động ‘đầu tư có trác nhiệm’. Các nhà đầu tư đang càng chú trọng hơn những vấn đề như môi trường, xã hội, quản trị công khi lựa chọn đầu tư cho các doanh nghiệp”, bà Wiesen nhấn mạnh.

Trong hạng mục Sáng kiến kinh doanh, 3 giải thưởng cao nhất đã được trao cho các doanh nghiệp:

• Én Vàng (100 triệu đồng): Công ty CP Sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam (Vinasamex JSC.), với sáng kiến xây dựng chuỗi giá trị quế hồi hữu cơ gắn với phát triển cộng đồng và trao quyền năng cho phụ nữ ở các vùng miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai...

• Én Bạc (50 triệu đồng): Công ty TNHH Du Thuyền BHAYA (Bhaya Cruise Co.,Ltd), với cụm sáng kiến giảm rác thải, làm sạch biển và phát triển cộng đồng tại Hạ Long.

• Én Đồng (30 triệu đồng): Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Đà Bắc (Da Bac CBT JSC.), với sáng kiến du lịch cộng đồng cùng dân tộc thiểu số ở Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Trong hạng mục Sáng kiến hỗ trợ, Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” (Đề án 844), với đại diện đề cử là Văn phòng Đề án 844 từ Bộ Khoa học và Công nghệ, là sáng kiến từ cơ quan quản lý nhà nước duy nhất nhận giải thưởng Én Xanh tiên phong.

Đề án 844 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Đã có gần 50 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844, hơn 100 đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp kết nối vào mạng lưới để thực hiện nhiệm vụ, và nhiều cuộc thi khởi nghiệp quy mô lớn được tổ chức như Startup Day 2018, Vietchallenge 2019, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Vietnam…