Hiện tượng thời tiết El Nino 2015-2016 đang bắt đầu suy giảm song vẫn tiếp tục có ảnh hưởng mạnh mẽ tới mô hình khí hậu toàn cầu.

Trong báo cáo đưa ra hôm qua, Tổ chức khí tượng thế giới cho biết, hiện tượng El Nino 2015-2016 đã qua thời kỳ đỉnh điểm song sự gia tăng nhiệt độ đại dương trong những tháng gần đây đã cho thấy những tác động đáng kể của hiện tượng này.

Theo báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới, trái đất vừa trải qua một trong những hiện tượng El Nino mạnh nhất, gây ra thời tiết cực đoan ở nhiều nước trên tất cả các châu lục và khiến nhiệt độ toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2015.

Cơ quan của Liên hợp quốc cho biết hiện tượng El Nino 2015-2016 có thể được so sánh với hiện tượng El Nino kỷ lục trong năm 1982-1983 và 1997-1998. Báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới cho biết, trong khi nhiều khu vực ở Nam Mỹ và Đông Phi vẫn đang cố gắng phục hồi sau những trận mưa lớn và lũ lụt thì thiệt hại về kinh tế và con người ở Nam Phi và khu vực Sừng châu Phi, Trung Mỹ ngày càng tăng do hạn hán kéo dài.

Dự kiến hiện tượng El Nino sẽ kết thúc vào giữa năm nay.