Tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn - cán bộ lãnh đạo cấp sở trẻ nhất tỉnh này - là tiến sĩ kinh tế.

Ông Huỳnh Minh Tuấn (35 tuổi, thứ 2 từ trái qua) là giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: A.X

Ông Huỳnh Minh Tuấn (thứ 2 bên trái) là giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: A.X

Ngày 30/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho ông Huỳnh Minh Tuấn (35 tuổi).

Ông Tuấn sinh ngày 10/10/1980, tại xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày (Bến Tre) là tiến sỹ kinh tế, cao cấp chính trị. Trước khi trở thành Giám đốc Sở Khoa học ông từng công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp, sau đó làm phó Phòng Tổng hợp (Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp).

Năm 2013, ông Tuấn được bầu làm Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự. Tháng 9 vừa qua, ông được điều động về làm Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Tuấn là con trai của ông Huỳnh Minh Đoàn - nguyên bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Được trao quyết định bổ nhiệm đợt này còn có ông Trần Trí Quang (38 tuổi) làm Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải. Ông Quang từng là Phó chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc sở này 7 tháng trước.

Ngoài ra, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X vừa qua, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh đoàn (32 tuổi) cũng được bầu vào Ban chấp hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết, những cán bộ trẻ được giao nhiệm vụ lần này đều được đào tạo bài bản; từng trải qua thử thách ở cơ sở đạt hiệu quả tốt, thể hiện bản lĩnh. Nhằm chuẩn bị nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập sắp tới, tỉnh cần có cán bộ trẻ, năng động, thực hiện cải cách hành chính hiệu quả cao.

Còn Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan bày tỏ kỳ vọng đối với các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ có nhiều ý tưởng, sáng tạo mới đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.