Một trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi (Indonesia) vào ngày 28/9 đã gây ra sóng thần cao 3 m, tàn phá khu vực ven biển của thành phố Palu và thị trấn Donggala.

Ảnh: Mental Floss

Đa số nhà ở và phương tiện giao thông dọc bờ biển bị sóng lớn cuốn trôi. Nhiều con đường và cây cầu hư hỏng nặng. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt bên dưới những đống đổ nát sau thảm họa. Tính đến nay, các nhà chức trách ước tính có trên 1.000 người chết, nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng bởi vì nhiều người vẫn mất tích.

“Tổng cộng có 2,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, khoảng 600 người nhập viện và hơn 48.000 người phải di dời tới nơi khác”, Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia, cho biết. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới khu vực thảm họa ở thành phố Palu nhằm khảo sát tình hình, đồng thời chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.