Dịch sởi đang lây lan khắp châu Âu với hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh được báo cáo trong sáu tháng đầu năm nay.

Tiêm chủng vacine là cách tốt nhất để phòng chống bệnh sởi. Ảnh: AFP

Đây là tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trong 8 năm qua với ít nhất 37 người đã tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ukraine là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 23.000 trẻ em và người lớn bị nhiễm bệnh. Serbia là quốc gia có số lượng người chết do bệnh sởi cao nhất châu Âu, với 14 ca tử vong. Bảy quốc gia khác bao gồm Pháp, Italy, Hy Lạp có hơn 1.000 người mắc bệnh.

WHO khuyến cáo rằng, bất kỳ ai chưa tiêm vaccine chủng ngừa sởi, quai bị và rubella (MMR) thì nên liên hệ ngay với bác sĩ để được bảo vệ. “Chúng tôi khuyến khích mọi người tiêm đầy đủ vaccine MMR trước khi đến các quốc gia đang bùng phát dịch sởi hoặc tới những nơi tụ tập đông người như lễ hội”, Mary Ramsay, chuyên gia y tế tại tổ chức Sức khỏe Cộng đồng Anh, cho biết.