Rolls-Royce, một công ty sản xuất động cơ ở Anh, tiết lộ kế hoạch phát triển một chiếc taxi bay chạy bằng điện có khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng (EVTOL).

Nguồn: Rolls-Royce

Nguyên mẫu đầu tiên của chiếc xe này có thể được sản xuất trong 18 tháng tới và bay thử nghiệm trên bầu trời vào đầu những năm 2020. EVTOL có đủ chỗ cho 4 đến 5 người ngồi. Nó có thể bay quãng đường dài 805 km với tốc độ tối đa 322 km/h.

Taxi bay hoạt động bằng 6 động cơ đẩy bằng điện, cánh của nó có thể xoay một góc bằng 90 độ. Khi phương tiện đạt tới độ cao hành trình, cánh quạt phía trước sẽ tự động gập lại và lực đẩy đến từ các cánh quạt ở phía sau. EVTOL dự kiến được sử dụng cho mục đích quân sự, chở hàng hoặc chở khách.