Gần 1 tuần trước Tết đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã bung nở khắp các vườn tạo nên một bức tranh tràn ngập sắc xuân.

Nằm cách trung tâm Hà Nội 7 km, làng Nhật Tân thuộc quận Tây Hồ nổi tiếng xưa nay với nghề trồng đào cảnh.

Những ngày cuối năm nhiều người cố gắng ra tận vườn để chọn cho gia đình mình những cành đào ưng ý để đón Tết.

Nhiều các cô, các chị tranh thủ lúc đào đang độ đẹp nhất chụp ảnh khoe dáng với áo dài tại vườn đào.

Người phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống chiếc áo dài đi giữa vườn đào khiến chúng ta cảm thấy xuân đang về rất gần.
Những luống đào đan xen nhiều màu sắc rực rỡ. Vườn đào Nhật Tân chủ yếu trồng hai loại là đào bích và đào phai.

 Những người trồng đào đang đưa những cành đào ra chợ để bán. Ngoài cách đến vườn để mua đào, còn có một lựa chọn khác là mua đào ở các đường phố tụ điểm đào quất như Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Hàng Lược.
Một em bé thích thú khi được đi thăm vườn đào.
Đào Nhật Tân nổi tiếng bởi vẻ đẹp riêng với những bông hoa to màu hồng thắm, lớp dày cánh nở rộ.
Những người làm vườn tại làng đào Nhật Tân tranh thủ tỉa bớt đi những bông đào đã héo.

Những chuyến xe tấp nập chở đào ra phố.
Thú chơi đào ngày là một nét đẹp văn hóa, là một cách để chúng ta thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên.
Một khóm đào thất thốn hiếm hoi chụp tại vườn của anh Nguyễn Minh Tuấn chủ vườn đào, được biết năm nay gia đình anh có được trên 30 cây thất thốn nhưng đến thời điểm hiện tại đã có khách đặt mua hết và nhiều người có nhu cầu anh đành lỡ hẹn đến năm sau.