Trong không khí tuổi trẻ Bộ Khoa học và Công nghệ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017 - 2021), ngày 8/8, chi đoàn Liên vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019.

Tại đại hội, đồng chí Phạm Dũng Nam - Bí thư chi đoàn Liên vụ - báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014 - 2017, phương hướng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban chấp hành chi đoàn Liên vụ, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, thường xuyên trau dồi đạo đức, tác phong, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, luôn tìm ra các giải pháp giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả, tham gia nhiều chương trình trọng điểm đạt hiệu quả cao như đoàn xung kích tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trẻ, giỏi, nhiệt huyết, thân thiện, tham gia cải cách thủ tục hành chính…

Tại đại hội, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp tham gia vào các báo cáo, góp ý Đề án dự kiến nhân sự tham gia Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới. Trong thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, các mặt công tác; cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ tại Đại hội chi đoàn Liên vụ nhiệm kỳ 2014 - 2017 đề ra.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Chi đoàn đã giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú cho Đảng, tới nay có 9 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, sự cố gắng của tập thể đoàn viên, thanh niên, các phong trào của Đoàn đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện, có định hướng, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đoàn.

Đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, Đại hội chi đoàn Liên vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc quyết định nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã thảo luận, góp ý kiến, đồng thời lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn phẩm chất để bầu vào Ban Chấp hành chi đoàn Liên vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Thái - Bí thư đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ - đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của chi đoàn Liên vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh rằng tuổi trẻ cần tạo sức sống, sức lan tỏa của phong trào; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, tham gia phát triển kinh tế xã hội, phong trào thanh niên tình nguyện, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, đóng góp tích cực vào kết quả công tác Đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ.

Đồng chí Bí thư đoàn Bộ đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn nhận thiếu sót, những hạn chế trong công tác đoàn của Chi đoàn Liên vụ nhiệm kỳ 2014 - 2017; đồng thời, chỉ đạo đại hội tập trung thảo luận những giải pháp xây dựng đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hoạt động.

Theo đó, tổ chức Đoàn muốn mạnh thì từng thành viên phải thực sự trách nhiệm, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình với tổ chức đoàn, với đơn vị; tích cực học tập, trang bị những kĩ năng, phương pháp nâng cao nhận thức bản lĩnh và sự chủ động của đoàn viên thanh niên, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, xây dựng chuẩn mực đạo đức; luôn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng hình mẫu đoàn viên thanh niên thời kỳ đổi mới.