Sinh vật lạ dài khoảng 20 cm, to cỡ đầu đũa, màu trắng đục, mềm như cá khoai bám vào cá nuôi của người dân đảo Hòn Chuối.

Sinh vật lạ được người dân phát hiện bám vào cá bớp nuôi lồng làm cá chết. Ảnh: Thọ Nhu.

Sinh vật lạ được người dân phát hiện bám vào cá bớp nuôi lồng làm cá chết. Ảnh: Thọ Nhu.

Hai ngày qua,khoảng 1.500 concá bớp nuôi lồng (trọng lượng 5-10 kg) của bà con trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) bất ngờ chết trắng, thiệt hại ước tính hơn một tỷ đồng. Trong đó, cá nuôi tại hộ ông Huỳnh Phong Dụ bị chết nhiều nhất, khoảng 1.000 con.

"Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã cử cán bộ chuyên môn ra đảo tìm nguyên nhân khiến cá chết",ông Nguyễn Minh Cảnh - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời nóivà cho biết theo ghi nhận ban đầu có thể do nguồn nước bị ô nhiễm, và xuất hiện sinh vật lạ bám vào cá.

Sinh vật lạdài khoảng 20 cm, to cỡ đầu đũa, màu trắng đục, mềm như cá khoaisống ở tầng đáy, thời gian gần đây bất ngờ nổi lênmặt biển và bám vào cá nuôi. "Nếu chạm vào người sẽ bị ngứa da, nổi mụn nước", người dân ho biết.

Hồi đầu tháng 5, hải sản như nghêu, sò lông, cá... ở khu vực bãi bồi ven biển Kiên Lương - Hà Tiên (Kiên Giang) cũng chết hàng loạt. Hiện, ngành chức năng vẫn chưa thống nhất được nguyên nhân khiến hải sản bị chết.