Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Francis Gurry - Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), sáng 22/3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và WIPO đã ký kết Bản ghi nhớ về việc xây dựng Chiến lược quốc gia về SHTT của Việt Nam.

Xây dựng dự thảo Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia trong năm 2017 là nhiệm vụ mà Bộ KH&CN được Chính phủ giao. Bản ghi nhớ mà Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh và ông Gurry vừa ký kết đã thiết lập một cơ chế hợp tác chính thức giữa hai bên trong việc triển khai xây dựng chiến lược, nhằm giải quyết các nhu cầu và ưu tiên cụ thể của đất nước trong cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, đồng thời thống nhất với chính sách phát triển và mục tiêu kinh tế chung của quốc gia.

Tổng Giám đốc Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) Francis Gurry và Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đã ký kết Bản ghi nhớ.
Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry (trái) và Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh
ký kết Bản ghi nhớ. Ảnh: Loan Lê

Quy trình để xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ dự kiến gồm 8 bước: Tổ chức hội thảo tư vấn; thành lập nhóm soạn thảo; tiến hành rà soát văn bản; thu thập thông tin; tổ chức các cuộc họp tham vấn, xây dựng bản dự thảo chiến lược; lấy ý kiến về bản dự thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược; triển khai chiến lược.

Hai bên trao đổi Bản ghi nhớ.
Hai bên trao đổi Bản ghi nhớ. Ảnh: Loan Lê

Sau ký kết, các chuyên gia quốc tế của WIPO sẽ sang Việt Nam để phối hợp với chuyên gia Việt Nam triển khai một loạt công việc: Khảo sát thực trạng của sở hữu trí tuệ Việt Nam, thảo luận và xây dựng định hướng chiến lược về sở hữu trí tuệ, hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ.