Với sức gió vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 15 (165-185 km/h) bão Melor đang ở vùng biển miền Trung Philippines, có thể vào biển Đông sáng 16/12.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 14/12, tâm bão Melor trên vùng biển miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt 165 đến 185 km/h (cấp 15).

bao-melor-suc-gio-manh-nhat-185-km-h-huong-vao-bien-dong

Đường đi của bão Melor. Ảnh: NCHMF

Đến đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km mỗi giờ và sẽ ở trên khu vực miền Trung Philippines vào sáng 15/12 với sức gió cấp 13 (135 đến 150 km/h), giật cấp 15.

Dự báo, bão vẫn giữ hướng di chuyển, đi vào biển Đông vào sáng 16/12, sau đó sẽ suy yếu và giảm còn cấp 10 (90-100 km/h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên từ chiều tối 15/12, phía Đông khu vực giữa biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, nếu vào biển Đông bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10 km mỗi giờ.

Được hình thành ngoài khơi Phillipines hôm 12/12, Melor nhanh chóng tăng cấp và được xếp vào loại "siêu bão". Nếu đi vào biển Đông, đây sẽ là cơn bão thứ 5 hoạt động ở vùng biển trong năm nay.