Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trong ngày hôm nay (18/4) các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) trời trở lạnh, một vài nơi có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong khi đó, khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng cao xảy ra mưa dông mạnh.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ trong rãnh gió Tây trên 5000m nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, có nơi trong cơn dông có gió giật mạnh cấp 7-10. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9. Biển động.

Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Ở vịnh Bắc Bộ sáng nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo: Ngoài ra, khoảng chiều tối nay ở khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cho từng vùng:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời trở mát. Độ ẩm từ 60 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18 – 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời trở lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía bắc nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác; Phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía bắc gần sáng và ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C; phía nam 24 – 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C, phía nam 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C, riêng phía Bắc 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời trở lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.